Iran phạt nặng người dắt chó đi dạo nơi công cộng

07/11/2014 18:05 GMT+7

(TNO) Theo một dự luật mới của chính quyền Iran , những người nuôi chó trong nhà và dẫn chó đi dạo nơi công cộng sẽ bị đánh 74 roi và bị phạt từ 10 - 100 triệu rial (370 - 3.700 USD).

AFP đưa tin, mặc dù dự luật chưa được thông qua nhưng lực lượng cảnh sát tôn giáo và đạo đức Iran đã được triển khai ở các địa điểm công cộng để cảnh báo cho người dân và thậm chí là tịch thu chó của họ để đưa đến sở thú hoặc thả vào rừng.

“Những ai dắt hoặc chơi với những động vật như chó hoặc khỉ ở nơi công cộng là hủy hoại văn hóa Hồi giáo, cũng như ảnh hưởng đến vệ sinh và hòa bình của người khác, nhất là phụ nữ và trẻ em”, dự luật nhấn mạnh.

Các quan chức Iran từng bày tỏ quan ngại về sự xâm lược của văn hóa phương Tây vào nước này, bao gồm truyền hình vệ tinh và internet, và việc nuôi chó được xem là chống lại đạo Hồi. Hai năm trước, họ từng lên tiếng phản đối việc nuôi chó, tuyên bố sẽ có biện pháp xử lý những người dắt chó đi dạo nơi công cộng.

Được biết, một dự luật tương tự đã được đưa ra cách nay ba năm nhưng đã bị Quốc hội Iran bác bỏ.

Phúc Duy

>> Những chuyến taxi "tình yêu" ở Iran
>> Một phụ nữ Iran bị treo cổ vì giết chết kẻ hiếp dâm
>> Iran thua kiện về vụ lừa đảo bí ẩn
>> Iran dọa đưa quân vào Pakistan
>> Iran sắp viện trợ quân sự cho quân đội Li Băng
>> Thủ tướng Anh: Iran có thể cùng chống phiến quân Hồi giáo tại Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.