Iran sẽ lập "đại sứ quán ảo" ở nước ngoài

03/12/2012 15:08 GMT+7

(TNO) Hãng tin nhà nước IRNA của Iran ngày 3.12 đưa tin nước này sẽ lập các "đại sứ quán ảo" ở một số nước nhằm xử lý các vấn đề lãnh sự của người Iran sống ở nước ngoài.

(TNO) Hãng tin nhà nước IRNA của Iran ngày 3.12 đưa tin nước này sẽ lập các "đại sứ quán ảo" ở một số nước nhằm xử lý các vấn đề lãnh sự của người Iran sống ở nước ngoài.

Ông Jafar Javanbakht, người đứng đầu văn phòng xử lý các vấn đề của người Iran sống ở nước ngoài, đưa ra tuyên bố trên trong một phiên họp của Hội đồng Tối cao Các vấn đề Iran ở nước ngoài trực thuộc Văn phòng Tổng thống.

Ông cho biết các "đại sứ quán ảo", hoạt động trên internet, sẽ thực hiện các dịch vụ bao gồm giải quyết các vấn đề lãnh sự, áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo quyền và lợi ích của người Iran sống ở nước ngoài và hỗ trợ việc cấp chứng minh thư.

Ông nói mục đích chính của việc lập "đại sứ quán ảo" là đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dịch vụ lãnh sự cũng như thiết lập và cải thiện quan hệ với người Iran sống ở các nước khác.

Bản tin của IRNA không nói rõ "một số nước" được đề cập cụ thể là quốc gia nào.

Được biết, cuối năm 2011, Mỹ đã mở một "đại sứ quán ảo" để tiếp cận với người Iran do không có các quan hệ chính thức với nước Cộng hòa Hồi giáo, và khẳng định sẽ phá vỡ “bức màn điện tử” của Tehran, theo AFP.

Trùng Quang

>> Iran sẵn sàng cung cấp tàu chiến cho “các nước bạn bè”
>> Iran “cắm chuyên viên quốc phòng ở Triều Tiên”
>> Iran dọa “cấm cửa” thanh sát viên LHQ
>> Iran “thất vọng với Tổng thống Syria al-Assad”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.