Iran sẽ “triển lãm” máy bay do thám Mỹ

08/12/2011 19:55 GMT+7

(TNO) Iran, tờ báo có trụ sở tại Tehran ngày 8.12 đưa tin những mảnh vỡ của máy bay do thám Mỹ mà quân đội Iran tuyên bố bắn rơi vào ngày 4.12, sẽ được đem ra trưng bày.

(TNO) Iran, tờ báo có trụ sở tại Tehran ngày 8.12 đưa tin những mảnh vỡ của máy bay do thám Mỹ mà quân đội Iran tuyên bố bắn rơi vào ngày 4.12, sẽ được đem ra trưng bày.

Dẫn một nguồn tin quân sự giấu tên, tờ báo cho biết các nhà báo sẽ sớm có thể nhìn thấy chiếc RQ-170 Sentinel.

Trước đó, ngày 7.12, website Nasimonline.ir của Iran dẫn nguồn tin quân đội Iran cho biết các quan chức Nga và Trung Quốc đã xin phép kiểm tra máy bay nói trên.

Lực lượng NATO ở nước láng giềng Afghanistan tuần qua cho biết máy bay trên có thể là một máy bay Mỹ bị rơi do trục trặc kỹ thuật khi đang thực hiện một sứ mệnh ở miền tây Afghanistan.

Theo báo The Washington Post, chiếc máy bay trên được Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ sử dụng cho các sứ mệnh nhạy cảm ở nhiều nước khác, bao gồm nhiều tháng theo dõi ngôi nhà mà thủ lĩnh mạng lưới khủng bố Al-Qaeda Osama bin Laden trú ẩn ở Pakistan trước khi bị biệt kích Mỹ hạ sát hồi tháng 5.2011.

Tờ The Wall Street Journal ngày 7.12 đưa tin giới chức Mỹ đã xem xét thực hiện một chiến dịch bí mật bên trong Iran để thu hồi hoặc phá hủy chiếc máy bay trên nhưng vẫn chưa có quyết định cuối cùng do lo ngại bị Iran phát hiện và dẫn đến đụng độ.

Khang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.