Iraq: Giao tranh ở phía bắc Baghdad

13/06/2014 14:25 GMT+7

(TNO) Ngày 13.6, lực lượng an ninh Iraq đã giao tranh với các tay súng Hồi giáo cực đoan tiến đến thành phố Baquba, cách thủ đô Baghdad 50km về phía bắc.

(TNO) Ngày 13.6, lực lượng an ninh Iraq đã giao tranh với các tay súng Hồi giáo cực đoan tiến đến thành phố Baquba, cách thủ đô Baghdad 50km về phía bắc.

Các quan chức quân đội và cảnh sát Iraq cho biết lực lượng an ninh giao tranh với các tay súng Hồi giáo dòng Sunni thuộc Tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông (ISIL) ở ngoại ô thành phố Baquba, theo AFP.

Các tay súng ISIL đã chiếm được thủ phủ hai tỉnh ở Iraq trong tuần này. Đó là thành phố Tikrit ở tỉnh Salaheddin và thành phố Mosul ở tỉnh Nineveh, cùng một số thị trấn và khu vực khác ở Iraq. Các tay súng này định chiếm thủ đô Baghdad để thành lập nhà nước riêng của họ ở Iraq.

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 12.6 cảnh báo Mỹ sẽ tiến hành các cuộc tấn công quân sự ở Iraq nhắm vào các tay súng ISIL.

Ông Obama cho biết đang xem xét tất cả các lựa chọn để hỗ trợ chính quyền Iraq (là những người Hồi giáo dòng Shi'ite).

Abu Mohammed al-Adnani, người phát ngôn cho ISIL, tuyên bố các tay súng quyết chiếm thủ đô Baghdad và thành phố Karbala, thánh địa của người Hồi giáo dòng Shi'ite.

Phúc Duy

>> Ông Obama cảnh báo Mỹ sẽ tấn công những tay súng muốn chiếm thủ đô của Iraq
>> Quân nổi dậy Iraq tiến về Baghdad
>> Hồi giáo cực đoan trỗi dậy tại Iraq
>> Phiến quân chiếm thành phố lớn thứ hai ở Iraq
>> Bạo lực dữ dội ở Iraq
>> Iraq mua 12 chiến đấu cơ hạng nhẹ của Czech
>> Ả Rập Xê Út và Qatar bị tố “tuyên chiến” với Iraq

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.