IS tấn công căn cứ có lính Mỹ đồn trú

15/02/2015 09:55 GMT+7

(TNO) Khoảng từ 20 đến 25 tay súng thuộc tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) mặc quân phục lính Iraq đã tấn công vào một căn cứ không quân ở miền tây nước này, nơi đang có 400 lính Mỹ đồn trú.

(TNO) Khoảng từ 20 đến 25 tay súng thuộc tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) mặc quân phục lính Iraq đã tấn công vào một căn cứ không quân ở miền tây nước này, nơi đang có 400 lính Mỹ đồn trú.

Binh sĩ Iraq trong một trận đụng độ với phiến quân IS - Ảnh: Reuters

Lực lượng vũ trang Iraq đã đẩy lùi được đợt tấn công và tiêu diệt phiến quân, hãng tin ABC News (Mỹ) hôm 14.2 dẫn thông báo từ các quan chức quân đội Iraq, đồng thời cho biết toán lính Mỹ không bị ảnh hưởng.

Lực lượng Mỹ phối hợp tác chiến tại Iraq (CJTF-OIR) đã đưa ra thông báo xác nhận thông tin nói trên: “Vào khoảng 7 giờ 20 ngày 13.2 (giờ Iraq), một toán quân IS nhỏ đã tấn công vào căn cứ không quân Al-Asad ở tỉnh Anbar”.

Chuẩn Đô đốc John Kirby, phát ngôn viên Lầu Năm Góc, cho biết các tay súng IS đã cố tìm cách thâm nhập vào căn cứ và phần lớn cải trang trong quân phục Iraq.

Đầu tiên, các tay súng IS đánh bom tự sát ngay vòng bảo vệ bên ngoài căn cứ, rồi sau đó một nhóm khoảng từ 10 đến 15 tay súng cố xông vào bên trong, ông Kirby thuật lại diễn tiến vụ tấn công tại một cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc.

“Binh sĩ thuộc Sư đoàn Bộ binh Số 7 của Iraq đã giao tranh với các tay súng IS  và tiêu diệt toàn bộ”, người phát ngôn của Lầu Năm Góc cho hay, đồng thời nói thêm rằng phía Iraq không có thương vong.

Ông John Kirby cũng nhấn mạnh rằng 400 binh sĩ Mỹ có mặt trong căn cứ kể trên không ở gần nơi bị tấn công. “Họ ở cách xa nơi đó nên có lẽ đã nghe tiếng súng”, theo ông Kirby.

Được biết, IS đang chiếm đóng nhiều khu vực chính tại tỉnh Anbar. Quân đội Mỹ đang tận dụng Al-Asad, căn cứ không quân rộng đến 65 km2 tại tỉnh này, để làm nơi huấn luyện cho binh sĩ Iraq.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.