Israel định xây thêm nhà ở Bờ Tây

02/12/2012 04:10 GMT+7

Giới chức Israel vừa xác nhận rằng nước này đang có kế hoạch xây thêm 3.000 nhà định cư ở Đông Jerusalem và Bờ Tây.

Thông tin trên được phát đi ngay sau khi Đại hội đồng LHQ ngày 29.11 thông qua việc nâng cấp tư cách nhà nước quan sát phi thành viên cho Palestine. Mỹ cùng Israel chỉ trích mạnh mẽ quyết định trên, gọi đây là bước đi “phản tác dụng” và “gây thêm khó khăn cho tiến trình hòa bình”. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cũng lên án việc Israel mở rộng kế hoạch xây nhà ở Đông Jerusalem và Bờ Tây.

Theo bà, động thái này cũng đi ngược lại tiến trình hòa bình. Tất nhiên, lãnh đạo Palestine Mahmud Abbas cũng lên án việc mở rộng xây nhà của Israel ở Đông Jerusalem và Bờ Tây, nhưng ông vẫn kêu gọi hai bên đàm phán. Ngoài ra, Ngoại trưởng Anh William Hague hôm qua kêu gọi Israel rút lại quyết định trên. Pháp cũng đưa ra yêu cầu tương tự.

Minh Trung

>> Palestine nhận “giấy khai sinh”
>> Liên Hiệp Quốc công nhận nhà nước Palestine
>> Iran kêu gọi vũ trang cho người Palestine ở Gaza

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.