Israel tăng gần 800 triệu USD cho ngân sách quốc phòng

09/01/2012 08:59 GMT+7

(TNO) Thủ tướng Benjamin Netanyahu của Israel hôm 8.1 thông báo sẽ tăng thêm gần 800 triệu USD cho ngân sách quốc phòng nước này trong bối cảnh có nhiều biến động trong khu vực.

“Chúng tôi sẽ tăng thêm 3 tỉ shekel (đơn vị tiền tệ Israel) cho ngân sách quốc phòng”, hãng tin AFP dẫn lời ông Netanyahu trong một cuộc họp báo hôm 8.1.

Quyết định trên đi ngược lại với tuyên bố trước đó của ông rằng muốn giảm chi phí quốc phòng để đầu tư cải cách xã hội.

Lý giải cho quyết định trên, Thủ tướng Netanyahu nói tiếp: “Tôi đã nghĩ đến vấn đề này (cắt giảm chi tiêu quốc phòng), nhưng theo những gì đang diễn ra trong khu vực, tôi đã đi đến kết luận rằng cắt giảm ngân sách quốc phòng sẽ là một sai lầm, thậm chí là một sai lầm lớn”.

“Bất cứ ai hiểu chuyện đều có thể nhìn thấy những gì đang diễn ra quanh chúng ta… Tất cả những thay đổi này đều có hàm ý chiến lược đối với an ninh quốc gia của nhà nước Israel và đối với khả năng của chúng ta đương đầu với những thách thức mới và sự bất ổn”, ông Netanyahu tuyên bố thêm tại cuộc họp nội các hằng tuần ở Jerusalem.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.