Ít nhất 24 người chết vì động đất ở Myanmar

25/03/2011 08:40 GMT+7

*Thêm dư chấn vừa xảy ra sáng nay (TNO) Ít nhất 24 người đã thiệt mạng và hàng chục tòa nhà bị hư hại nặng sau trận động đất mạnh 7 độ Richter xảy ra ở miền bắc Myanmar giáp với biên giới Thái Lan, AFP cho hay.

>> Động đất 6,8 độ Richter ở “Tam giác vàng”: Nhà cao tầng Hà Nội bị rung lắc mạnh
>> Nhốn nháo vì rung chấn
>> Mây phóng xạ không ảnh hưởng đến Việt Nam

Rung chấn lan xa đến nỗi ở những nơi như Bangkok (Thái Lan), Vân Nam (Trung Quốc) và cả Hà Nội của Việt Nam cũng cảm nhận được.

Giới chức Myanmar cảnh báo rằng có thể còn có thêm thương vong ở thị trấn Tarlay, gần tâm chấn.

Hiện người ta đã xác nhận có 11 đàn ông và 13 phụ nữ thiệt mạng vì động đất. 

"Năm ngôi chùa và 35 tòa nhà trong thị trấn đã đổ sập. Những nạn nhân thiệt mạng là do nhà sập", một quan chức Myanmar nói. Ông này cũng nói thêm là một số khu vực rất khó tiếp cận vì đường sá bị phá hủy.

Về nạn nhân xấu số ở Thái Lan bị thiệt mạng do tường đổ xuống đè trúng, giới chức địa phương nói nguyên nhân là do ngôi nhà được xây không kiên cố.

Trong khi đó, một trận dư chấn mới có cường độ 5,0 độ Richter vừa xảy ra vào hồi 7 giờ 22 phút sáng nay tại miền bắc Myanmar, ngay gần tâm chấn trận động đất mạnh 7 độ Richter tối qua.

Độ sâu của tâm chấn vẫn là 10 km. Chưa có thông tin thêm về những thiệt hại do dư chấn.

>> tiếp tục cập nhật

Việt Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.