Jordan - Israel căng thẳng vì đất thánh

28/02/2014 03:15 GMT+7

Quan hệ vốn căng thẳng giữa Ả Rập với Israel đang tăng nhiệt do tranh cãi liên quan đến đền thờ al-Aqsa tại Jerusalem, đất thánh của cả đạo Hồi lẫn Do Thái giáo.

Trong diễn biến mới nhất, hạ viện Jordan nhất trí bỏ phiếu trục xuất ông Daniel Nevo, đại sứ Israel tại Amman để phản ứng việc giới lập pháp Tel Aviv vào ngày 25.2 tiến hành tranh luận về khả năng xác lập chủ quyền của Israel đối vớial-Aqsa.

Cùng với quyết định trục xuất đại sứ, 47 trong số 150 nghị sĩ thuộc hạ viện Jordan đã ký vào bản kiến nghị thúc giục nước này hủy bỏ hiệp ước hòa bình tồn tại 20 năm qua với phía Israel, theo kênh truyền hình al-Arabiya. Giới nghị sĩ Jordan cáo buộc Israel đã vi phạm hiệp ước vào năm 1994, theo đó hai bên đồng ý rằng đền thờ trên thuộc quyền quản lý của Jordan.

Thụy Miên

 >> Kho báu cổ dưới chân đền Jerusalem
 >> Israel triển khai 'Vòm Sắt' tại ngoại ô Jerusalem
 >> Xô xát bùng phát ở Bờ Tây và Jerusalem
 >> Đụng độ kinh hoàng tại Đông Jerusalem
 >> Phát hiện bức tường cổ tại Jerusalem
 >> Tượng cổ lạ tại Jerusalem

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.