JP Morgan nộp tiền dàn xếp 13 tỉ USD

22/11/2013 03:35 GMT+7

Tập đoàn tài chính Mỹ JP Morgan Chase đã đồng ý chi khoản tiền khổng lồ 13 tỉ USD để dàn xếp với chính phủ vụ kiện về kinh doanh chứng khoán, đảm bảo bằng tài sản thế chấp. Theo AFP, đây là vụ dàn xếp lớn nhất từ trước đến nay giữa chính phủ Mỹ và một tập đoàn.

Trước đó, JP Morgan bị cáo buộc cố tình che giấu thông tin và bán chứng khoán bảo đảm bằng tài sản thế chấp có độ rủi ro cao cho nhà đầu tư ngay trước khủng hoảng tài chính 2007 - 2009. Số tiền nói trên bao gồm 4 tỉ USD bồi thường cho những người bị thiệt hại bởi hoạt động của JP Morgan, 7 tỉ USD để dàn xếp các đơn kiện dân sự và 2 tỉ USD nộp phạt cho chính phủ. Thỏa thuận này đã khép lại cuộc điều tra dân sự đối với JP Morgan, song cuộc điều tra hình sự nhằm vào một số lãnh đạo tập đoàn vẫn sẽ tiếp diễn.

Danh Toại

>> JP Morgan Chase bị điều tra vì tuyển dụng ‘con ông cháu cha’
>> Ông David Fernandez, Giám đốc điều hành JP Morgan: “Đáng lo ngại nhất là thị trường OTC”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.