Kẻ thảm sát Texas từng trốn trại tâm thần

09/11/2017 07:59 GMT+7

Cảnh sát Mỹ từng xác định người này thuộc diện nguy hiểm và bị rối loạn thần kinh

Devin Patrick Kelley, tay súng 26 tuổi gây ra vụ thảm sát làm ít nhất 26 người chết tại nhà thờ ở bang Texas (Mỹ) hôm 5.11, từng trốn khỏi bệnh viện tâm thần vào năm 2012.
Kelley bị tòa án binh xử 12 tháng tù giam vào năm 2012 vì đánh vợ con khi đang phục vụ trong đơn vị hậu cần tại căn cứ không quân Holloman (bang New Mexico).
Reuters ngày 8.11 dẫn báo cáo của cảnh sát bang Texas hôm qua cho thấy trong thời gian thụ án, Kelley được đưa đi điều trị tâm thần nhưng đã trốn trại. Khi đó, cảnh sát Mỹ xác định người này thuộc diện nguy hiểm và bị rối loạn thần kinh.
Không lâu sau, Kelley bị bắt lại tại thành phố El Paso, bang Texas và ngồi tù thêm 1 năm.
Tuy nhiên, không quân Mỹ đã không cập nhật thông tin về Kelley vào hệ thống Trung tâm thông tin hình sự quốc gia (NCIC) nên người này có thể mua súng một cách hợp pháp, bao gồm cả những khẩu dùng trong vụ xả súng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.