Kết thúc phiên tòa sơ bộ xử Khmer Đỏ

01/07/2011 00:21 GMT+7

Tòa án xét xử tội ác Khmer Đỏ do LHQ bảo trợ ở Campuchia hôm qua kết thúc phiên sơ bộ trong vụ xử 4 nhân vật chóp bu của chế độ diệt chủng này. Trong 4 ngày qua, lần lượt các bị cáo và đại diện các nạn nhân của Khmer Đỏ đã trình bày quan điểm và yêu cầu của mình.

Cựu Chủ tịch Khieu Samphan, 80 tuổi, nói ông ta sẽ hợp tác với tòa, cung cấp các thông tin liên quan đến chính quyền Khmer Đỏ. Tuy nhiên, Khieu Samphan phủ nhận có dính líu đến tội ác tàn bạo của chính quyền Pol Pot. Các bị cáo khác gồm “Anh Hai” Nuon Chea, 86 tuổi, cựu Ngoại trưởng Ieng Sary, 86 tuổi và vợ là cựu Bộ trưởng Xã hội Ieng Thirith, 79 tuổi cũng khẳng định “không liên quan” đến cái chết của gần 2 triệu người ở Campuchia trong giai đoạn 1975-1979. Các cáo buộc chống lại 4 nhân vật này bao gồm các tội ác chống lại loài người, tội ác chiến tranh, diệt chủng, đàn áp tôn giáo, giết người và tra tấn. Phiên xử tiếp theo sẽ tập trung vào việc luận tội và trình bày bằng chứng, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 8 hoặc tháng 9.

Minh Quang (VP Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.