Kháng thuốc sẽ giết chết 10 triệu người mỗi năm

18/12/2014 06:17 GMT+7

Một nhóm chuyên gia do chính phủ Anh bảo trợ công bố báo cáo cho thấy tình trạng kháng thuốc hay lờn thuốc đối với kháng sinh sẽ đe dọa trầm trọng cuộc sống của nhân loại về nhiều mặt, với số người chết còn hơn cả ung thư.

 
 

Một nhóm chuyên gia do chính phủ Anh bảo trợ công bố báo cáo cho thấy tình trạng kháng thuốc hay lờn thuốc đối với kháng sinh sẽ đe dọa trầm trọng cuộc sống của nhân loại về nhiều mặt, với số người chết còn hơn cả ung thư.

Tình trạng sử dụng kháng sinh tràn lan, không đúng cách có thể khiến các loại vi rút, vi khuẩn như sốt rét, lao hay E.Coli ngày càng mạnh lên- Ảnh minh hoạ: Reuters
AFP trích báo cáo ngày 17.12 cho thấy tình trạng sử dụng kháng sinh tràn lan, không đúng cách có thể khiến các loại vi rút, vi khuẩn như sốt rét, lao hay E.Coli ngày càng mạnh lên cũng như tác động tai hại đến nhiều loại phẫu thuật. Báo cáo dẫn số liệu chính thức cho biết hiện nay ở châu Âu và Mỹ mỗi năm có tổng cộng 50.000 người chết liên quan đến kháng thuốc.
Theo đánh giá, nếu thế giới hành động nhanh chóng thì đến năm 2050, sẽ có 10 triệu người chết mỗi năm do tình trạng kháng thuốc trong khi ung thư giết chết 8,2 triệu người. Trong đó, châu Á sẽ gánh chịu hậu quả nặng nề nhất với 4,7 triệu người chết/năm. Về kinh tế, kháng thuốc sẽ ảnh hưởng vô cùng tai hại đến lực lượng lao động và có thể khiến GDP của toàn thế giới giảm từ 2 - 3,5% vào năm 2050.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.