Khỉ giết chết Phó thị trưởng New Delhi

23/10/2007 00:38 GMT+7

Phó thị trưởng thủ đô New Delhi (Ấn Độ) S.S.Bajwa đã qua đời hôm 21.10 sau khi bị khỉ hoang tấn công tại nhà riêng. Theo BBC, ông Bajwa đã bị thương nặng ở đầu sau khi ngã khỏi ban công tầng một trong lúc chống trả lũ khỉ. Sự cố này lần nữa dấy lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ từ những bầy khỉ hoang ở New Delhi. Từ lâu, thành phố này phải đối phó với tình trạng khỉ Rhesus "xâm lấn" các cơ sở chính quyền, đền đài và khu vực dân cư, giật đồ ăn thức uống và cắn người.

Trong khi đó, giết khỉ là hành động không thể chấp nhận đối với người Hindu - vốn coi khỉ là hiện thân của thần Hanuman và thường cho khỉ ăn. Tòa tối cao Delhi đã phải ra lệnh cho thành phố tìm giải pháp giải quyết vấn đề này. Một trong những giải pháp là huấn luyện các nhóm khỉ to hơn và hung dữ hơn nhằm "kiểm soát" lũ khỉ Rhesus. Thành phố cũng tuyển dụng cáác chuyên viên bắt khỉ để đưa chúng trở lại rừng... Cái chết của ông Bajwa khiến việc giải quyết "bài toán khỉ" thêm bức bách.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.