Khởi tố lãnh đạo áo đỏ tội phạm thượng

24/05/2011 16:25 GMT+7

(TNO) Ngày 23.5, Cơ quan điều tra đặc biệt (DSI) Thái Lan đã ra thông báo triệu tập và khởi tố 19 lãnh đạo của Mặt trận thống nhất vì dân chủ chống độc tài UDD hay còn gọi là phe áo đỏ về tội xúc phạm hoàng gia.

Thông báo đã được gửi đến 17 nhà lãnh đạo đang được tại ngoại và 2 người đang bị giam giữ.

Theo DSI, phe áo đỏ đã tổ chức cuộc biểu tình hôm 10.4 qua và đã có những phát biểu được cho là vi phạm điều 83, 86, 112 và 116 của Luật Hình sự Thái Lan.

Trước đó, hai lãnh đạo của phe áo đỏ là Jatuporn và Nisit bị tòa từ chối cho tại ngoại và hiện đang bị cơ quan điều tra giam giữ.

Dự kiến, phiên chất vấn 19 lãnh đạo nói trên sẽ diễn ra vào đầu tháng tới.

Trước đó, một số lãnh đạo UDD trong số 19 người nói trên đã bị cáo buộc tội khủng bố khi tổ chức biểu tình bạo loạn hồi tháng 4 - 5.2010.

Minh Quang
(Văn phòng Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.