Không khí đón Giáng Sinh ở Thụy Sĩ

10/12/2015 12:49 GMT+7

Cũng như nhiều nước phương Tây mang văn hóa Thiên chúa giáo, người dân thành phố Bern, thủ đô Thụy Sĩ đang tất bật chuẩn bị đón ngày lễ lớn nhất trong năm.

Cũng như nhiều nước phương Tây mang văn hóa Thiên chúa giáo, người dân thành phố Bern, thủ đô Thụy Sĩ đang tất bật chuẩn bị đón ngày lễ lớn nhất trong năm.

Người dân thành phố Bern chuẩn bị đón Giáng sinhNgười dân thành phố Bern chuẩn bị đón Giáng sinh

Thành phố Bern được Công tước Berthold V xây dựng trên một bán đảo ở khúc quanh của sông Aare vào năm 1191. Ông đặt tên thành phố là Bern vì theo truyền thuyết, từ Bern giống từ "Baren" trong tiếng Đức - nghĩa là "con gấu", và gấu đã trở thành vật tượng trưng mang lại nhiều điều tốt lành cho thành phố. Có mặt tại Bern vào thời điểm cận Giáng sinh, phóng viên Thanh Niên đã ghi lại không khí nhộn nhịp tại thành phố cổ xinh đẹp này.

Công trình tiêu biểu nhất ở Bern là tháp đồng hồ nổi tiếng, nằm ở trung tâm thành phố. Tháp là niềm tự hào của người dân thành Bern vì đây là biểu tượng của nghề làm đồng hồ nổi tiếng ở Thụy Sĩ. Tháp được chạm khắc bằng đá tinh xảo từ thế kỷ 16
Giang-sinh5
Đài phun nước Zahringer cũng là công trình được xây dựng vào thế kỷ 16
Giang-sinh2
Giang-sinh3
Giang-sinh4
Cây thông lớn đã được trang hoàng rực rỡ tại Quảng trường trung tâm thành phố
Noel1
Giang-sinh1
Noel
Giang-sinh
Các cửa hàng đều trang hoàng rực rỡ đón Giáng sinh
Cây thông tươi, trái cây, hoa quả, rượu, chocolate là thứ người dân mua sắm nhiều cho lễ Giáng sinh
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.