Khủng hoảng chính trị Ai Cập “sắp chấm dứt”

27/11/2012 03:00 GMT+7

Bộ trưởng Tư pháp Ai Cập Ahmed Mekki ngày 26.11 cho biết sắp đạt được giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị tại nước này xuất phát từ việc Tổng thống Mohammed Mursi tự tăng quyền lực cho mình.

Theo AP, Bộ trưởng Mekki đưa ra phát biểu trên chỉ vài giờ trước khi Tổng thống Mursi có cuộc họp với Hội đồng Tư pháp Tối cao để thảo luận bản hiến pháp được công bố ngày 22.11. Hiến pháp mới đặt ông đứng trên mọi sự giám sát, bao gồm cả sự giám sát của các tòa án do Hội đồng Tư pháp Tối cao quản lý nên dẫn đến khủng hoảng chính trị và bạo động tại Ai Cập.

Hàng chục ngàn người đã xuống đường tại thủ đô Cairo để phản đối Tổng thống Mursi. Vì thế, ông Mekki phải làm trung gian hòa giải giữa 2 phe nhằm chấm dứt khủng hoảng. Tuy nhiên, Bộ trưởng Mekki không tiết lộ thêm chi tiết cũng như cơ sở cho giải pháp trên.

Khang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.