Khung xương giúp người liệt đi lại

05/10/2019 13:53 GMT+7

Một thanh niên người Pháp tên Thibault bị liệt từ phần vai trở xuống sau một tai nạn cách đây 4 năm đã có thể đi lại được nhờ khung xương do các nhà khoa học tại ĐH Grenoble (Pháp) nghiên cứu phát triển.

Theo Reuters, các nhà khoa học cấy 2 thiết bị vào 2 bên đầu bệnh nhân, giữa não và da đầu. Thiết bị này đọc tín hiệu từ vỏ não vận động sau đó dùng thuật toán để giải mã mệnh lệnh mà bệnh nhân đưa ra để khung xương hoạt động.
Trong nhiều lần thử nghiệm, Thibault có thể đi bộ được 1,5 vòng quanh sân bóng đá. Phát minh vừa được đăng trên chuyên san y học The Lancet hôm qua, mở ra hy vọng cho những người bị bại liệt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.