Kiện bệnh viện tự ý hỏa táng trẻ sơ sinh

29/11/2020 07:00 GMT+7

Vợ chồng bà Tiffany Griffith và ông Cordero Pridgen ở TP. New York (Mỹ) mới đây đã kiện bệnh viện địa phương Woodhull ra tòa và đòi bồi thường 10 triệu USD. .

Theo tờ New York Post, bà Griffith (38 tuổi) tố Bệnh viện Woodhull tự ý hỏa táng thi thể con trai bà cũng như làm mất tro cốt của bé. Theo hồ sơ, bà Griffith chuyển dạ sinh non tại nhà khi thai nhi mới 20 tuần tuổi.
Dù mẹ con bà Griffith nhanh chóng được đưa vào bệnh viện, song bé trai tên Ticory không qua khỏi. Vợ chồng bà Griffith để thi thể Ticory tại bệnh viện để khám nghiệm tử thi, sau đó về lo các thủ tục tổ chức tang lễ cho bé.
Tuy nhiên, khi vợ chồng bà quay lại bệnh viện đưa thi thể bé về chôn cất thì được thông báo bệnh viện đã hỏa táng và không tìm thấy tro cốt của bé.
Bà Griffith cho biết bệnh viện Woodhull hỏa táng bé Ticory mà không hỏi ý kiến vợ chồng bà, rồi còn làm mất tro cốt của bé.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.