Lãnh 11 năm tù vì hãm hiếp con gái

19/03/2010 14:00 GMT+7

(TNO) Một người cha ở Hồng Kông (Trung Quốc) đã bị kết án 11 năm tù giam vì tội lạm dụng tình dục hai cô con gái tuổi vị thành niên và làm một em có thai.

Báo South China Morning Post hôm nay (19.3) cho biết người cha loạn luân 52 tuổi trên đã thừa nhận tội cưỡng hiếp con gái út, bắt đầu từ khi cô bé này lên 12 tuổi, trong khoảng hơn 20 lần kể từ năm 2006 cho đến hồi năm ngoái.

Cũng theo nguồn tin trên, vụ việc trên đã được phát hiện khi cô gái lớn báo lại cho mẹ mình khi phát hiện em gái mang thai được 25 tuần tuổi.

Cô gái lớn cũng tiết lộ rằng cô cũng từng bị chính cha đẻ hãm hiếp nhiều lần khi cô ở cùng độ tuổi với em gái mình hiện nay, tức trong khoảng thời gian từ năm 2001-2003.

Trong phiên tòa mở ra hôm 18.3, người cha mất nhân tính trên đã thừa nhận tội loạn luân.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.