Lãnh đạo Đài Loan thăm Nam Thái Bình Dương

02/03/2010 23:59 GMT+7

Lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu (ảnh) sẽ thăm 6 nước đồng minh trong vùng Nam Thái Bình Dương vào tháng này, văn phòng của ông cho biết hôm qua. Ông Mã sẽ công du từ ngày 21.3 đến ngày 27.3 tới các nước Kiribati, Nauru, quần đảo Marshall, Palau, Solomon và Tuvalu, theo Reuters.

Người đứng đầu Đài Loan sẽ gặp lãnh đạo các nước để trao đổi những vấn đề về nông nghiệp, năng lượng mặt trời và phát triển bền vững. Trong chuyến thăm, ông Mã sẽ dừng chân hai lần tại đảo Guam của Mỹ để máy bay tiếp nhiên liệu. Các nhà phân tích nhận định rằng chuyến công du của ông Mã có thể khiến cho lãnh đạo Trung Quốc khó chịu, nhưng sẽ không thu hút sự quan tâm nhiều của dư luận vì ông sẽ không có những động thái mới làm phật lòng giới lãnh đạo Bắc Kinh.

Những nước ở vùng Nam Thái Bình Dương mà ông Mã sắp tới thăm nằm trong số 23 quốc gia có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.