Lãnh đạo đảo chính Mali còn sống

25/03/2012 16:20 GMT+7

(TNO) Đại úy Amadou Sanogo, người lãnh đạo cuộc đảo chính tại Mali hôm 22.3, vừa xuất hiện trên truyền hình nước này hôm 24.3 để xua tan lời đồn ông đã bị hạ sát.

(TNO) Đại úy Amadou Sanogo, người lãnh đạo cuộc đảo chính tại Mali hôm 22.3, vừa xuất hiện trên truyền hình nước này hôm 24.3 để xua tan lời đồn ông đã bị hạ sát.

Ông khẳng định quân đội vẫn đang nắm quyền kiểm soát đất nước Tây Phi này dù tình trạng hỗn loạn chưa được dập tắt, theo Reuters.

Đại úy Sanogo nói: “Tôi yêu cầu toàn bộ người dân Mali phải lập tức chấm dứt tất cả các hành vi cướp bóc. Đó không phải là điều chúng ta hướng tới”.


Đại úy Amadou Sanogo - Ảnh: Reuters

Ngày 22.3, một số binh sĩ quân đội bất ngờ tràn vào thủ đô Bamako của Mali khiến Tổng thống Amadou Toumani Toure phải tháo chạy.

Từ đó đến nay, nhiều báo cáo được đưa ra cho rằng binh lính đảo chính ra tay cướp bóc và tự hỏi nhà lãnh đạo cuộc đảo chính có đủ sức kiểm soát tình hình.

Trong khi đó, các nước láng giềng đã lên tiếng chỉ trích cuộc đảo chính và Liên Hiệp Quốc cùng phương Tây yêu cầu các bên phải tuân thủ hiến pháp.

Ngô Minh Trí

>> Người Việt ở Mali tạm ngưng buôn bán
>> Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam ở Mali
>> Quân đội Mali đảo chính
>> Đảo chính ở Mali

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.