Lãnh đạo Kim Jong-un sẵn sàng cho thượng đỉnh

Khánh An
Khánh An
28/05/2018 07:25 GMT+7

Các bên liên quan hôm qua tiếp tục đưa ra dấu hiệu lạc quan về cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều dù Tổng thống Donald Trump tuyên bố hủy trước đó.

Ngày 27.5, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un “sẵn sàng và nhất quán” về việc tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Trump dự kiến vào ngày 12.6 tại Singapore. Cùng ngày, chủ nhân Nhà Trắng bất ngờ tuyên bố kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh với CHDCND Triều Tiên sẽ vẫn diễn ra như dự kiến, dù trước đó chính ông thông báo hủy hôm 24.5. “Chúng tôi đang làm việc tích cực cho hội nghị thượng đỉnh với Triều Tiên. Mọi việc đang tiến triển rất tốt. Chúng tôi đang hướng tới ngày 12.6 tại Singapore. Điều đó chưa hề thay đổi. Vậy nên hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra”, AFP dẫn lời Tổng thống Trump phát biểu. Trong một động thái khác, cựu Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Sung Kim hôm qua dẫn đầu đoàn quan chức đến khu vực phi quân sự liên Triều gặp Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui để trao đổi về việc tổ chức hội nghị.
Cũng trong hôm qua, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in công bố thông tin xoay quanh cuộc gặp thượng đỉnh bất ngờ với lãnh đạo Kim Jong-un tại Bàn Môn Điếm ngày 26.5. Theo ông Moon, chính ông Kim gọi điện thông qua đường dây nóng liên Triều để đề nghị cuộc gặp khẩn cấp “không theo bất cứ nghi thức nào”. Trong cuộc thảo luận kéo dài khoảng 2 giờ, nhà lãnh đạo Triều Tiên cam kết sẽ “phi hạt nhân hóa hoàn toàn” theo Tuyên bố Bàn Môn Điếm đưa ra sau cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lần trước vào ngày 27.4.
Theo Tổng thống Moon, ông Kim bày tỏ ý muốn chấm dứt “lịch sử chiến tranh và đối đầu” thông qua thành công của hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều, cũng như hợp tác vì hòa bình và thịnh vượng chung. “Chúng tôi nhất trí rằng hội nghị thượng đỉnh giữa Triều Tiên với Mỹ vào ngày 12.6 phải được tổ chức thành công”, Yonhap dẫn lời ông Moon nói và cho biết thêm ông đã chuyển thông điệp của Tổng thống Trump về sẵn sàng chấm dứt thù địch, tăng cường hợp tác kinh tế nếu Triều Tiên tiến hành phi hạt nhân hóa.
Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng những diễn biến đầy kịch tính gần đây liên quan đến kế hoạch hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều khiến Bình Nhưỡng chưa hết nghi ngại. Theo ông Moon, ông Kim vẫn hoài nghi đối với cam kết của Mỹ về đảm bảo an ninh cho Triều Tiên sau khi giải giới hạt nhân. Vì thế, dù rất nỗ lực kết nối Washington và Bình Nhưỡng, Seoul khẳng định số phận của hội nghị thượng đỉnh sắp tới chủ yếu dựa vào đối thoại cấp cao trực tiếp giữa hai bên.
Cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lần hai được truyền thông Triều Tiên hôm qua rầm rộ đưa tin và nhấn mạnh về tầm quan trọng cũng như ý nghĩa. Theo Giáo sư Kim Yong-hyun tại Đại học Dongguk (Hàn Quốc), Bình Nhưỡng đang muốn kêu gọi sự ủng hộ của người dân đối với chính sách thân thiện hơn với Seoul và Washington.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.