Lãnh đạo phe Áo đỏ bị tuyên 12 tháng tù vì tội phỉ báng ông Abhisit

14/12/2017 18:55 GMT+7

Toà phúc thẩm Thái Lan hôm nay 14.12 đã tuyên phạt 12 tháng tù đối với ông Jatuporn Prompan, lãnh đạo phe Áo đỏ, vì tội nói xấu cựu Thủ tướng Abhisit Vejjajiva.

So với bản án sơ thẩm, mức án này đã giảm một nửa vì hội đồng xét xử ghi nhận sự thành khẩn của lãnh đạo Mặt trận dân chủ chống độc tài, hay còn gọi là phe Áo đỏ, lực lượng ủng hộ gia đình của cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra.
Ông Jatuporn đã kháng cáo bản án sơ thẩm và đề nghị toà phúc thẩm hủy bản án này nhưng không được hội đồng xét xử xem xét.
Trong một cuộc biểu tình của phe Áo đỏ hồi năm 2009, ông Jatuporn phát biểu trên diễn đàn kêu gọi người ủng hộ phe Áo đỏ xuống đường tham gia phong trào kêu gọi ân xá cho cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra và lật đổ chính phủ của ông Abhisit.
Cùng với lời kêu gọi này, ông Jatuporn buộc tội ông Abhisit đã ra lệnh cho quân đội tàn sát cuộc biểu tình của phe Áo đỏ.
Chủ tịch phe Áo đỏ bị tuyên 12 tháng tù vì tội phỉ báng Minh Quang
Cựu thủ tướng của đảng Dân chủ đã kiện ông Jatuporn tội phỉ báng, xúc phạm danh dự của ông khi cáo buộc những điều không đúng sự thật. Tòa Thái Lan đã xem xét vụ kiện và cho rằng đây là sự phỉ báng làm ảnh hưởng đến uy tín của người khác, đồng thời kích động dân chúng xuống đường.
Ông Jatuporn đang thụ án một năm tù tại một nhà tù trong Bangkok trong vụ án phỉ báng khác cũng do cựu Thủ tướng Abhisit khởi kiện. Ông được áp giải đến Tòa phúc thẩm hôm nay để nghe tuyên án.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.