Lãnh sự Ý thoát chết trong vụ ám sát ở Libya

13/01/2013 11:24 GMT+7

(TNO) Một nhóm tay súng đã nã đạn vào chiếc xe hơi chở Lãnh sự Ý tại thành phố Benghazi (Libya) hôm 12.1 nhưng ông này may mắn thoát chết.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ý xác nhận vụ tấn công nhằm ám sát Lãnh sự Ý Guido De Sanctis, người làm việc tại Libya kể từ năm 2011, theo tin tức từ Reuters.

Một nguồn tin an ninh ở Libya cho Reuters biết: “Các tay súng bắn vào xe hơi chở ông Sanctis, nhưng đây là chiếc xe chống đạn nên ông không hề bị gì”.

Reuters cho biết hiện vẫn chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công này.

Vụ tấn công nhắm vào ông Guido De Sanctis xảy ra chỉ bốn tháng sau khi lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Benghazi bị tấn công, khiến bốn quan chức ngoại giao Mỹ thiệt mạng, trong đó có đại sứ Mỹ tại Libya Chris Stevens.

Phúc Duy

>> Tiêu diệt nghi phạm tấn công lãnh sự quán Mỹ tại Libya
>> Libya bắt 4 nghi can liên quan vụ tấn công Lãnh sự quán Mỹ
>> Lãnh sự quán Mỹ tại Libya bị tấn công

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.