Lắp "phòng Nhật Bản" trên ISS

15/03/2008 23:50 GMT+7

Các nhà du hành vũ trụ Mỹ và Nhật Bản hôm 14.3 thực hiện thành công việc lắp đặt một module của Nhật trên Trạm không gian quốc tế (ISS). Theo AFP, module mới là một phòng nhỏ và là phần đầu tiên trong kế hoạch lắp một phòng thí nghiệm của Cơ quan Thám hiểm không gian Nhật Bản trên ISS.

Việc lắp đặt thành công module vừa qua được đánh giá là bước ngoặt to lớn đối với tham vọng chinh phục vũ trụ của người Nhật và cũng đánh dấu một bước tiến mới trong nỗ lực xây dựng hoàn chỉnh ISS, trạm không gian do 15 nước tham gia xây dựng. Sau khi lắp xong "phòng Nhật Bản", các chuyên gia đã thực hiện một cuộc đi bộ ngoài không gian để lắp một thiết bị của Canada vào hôm qua. Đây là chuyến đi bộ ngoài không gian thứ hai được thực hiện trong số năm chuyến theo dự kiến trong suốt sứ mệnh kéo dài 16 ngày của tàu con thoi Endeavour của Mỹ. Cách đây vài ngày, một sự cố về mạch điện cũng đã xảy ra trên ISS khiến bộ phận sưởi ấm cho robot Dextre trị giá 209 triệu USD không hoạt động trong khi nhiệt độ bên ngoài là -188,88 độ C. 

C.M.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.