Lập quỹ 40 tỉ USD vì bà mẹ - trẻ em

23/09/2010 00:32 GMT+7

TTK LHQ Ban Ki-moon hôm qua công bố khoản quỹ trị giá 40 tỉ USD nhằm cải thiện sức khỏe phụ nữ và trẻ em trên toàn thế giới trong ngày cuối cùng của hội nghị đánh giá việc thực hiện các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDG).

Số tiền này do các chính phủ, tổ chức và tư nhân đóng góp nhằm vực dậy chương trình chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, 2 mục tiêu đang có nguy cơ không thể được hoàn thành đúng hạn. Thống kê của Tổ chức Y tế thế giới cho thấy mỗi năm có khoảng 8 triệu trẻ em qua đời trước 5 tuổi, và khoảng 350.000 phụ nữ chết trong lúc mang thai hoặc trong khi sinh. AFP dẫn lời ông Ban ước tính quỹ Chiến lược toàn cầu vì sức khỏe phụ nữ và trẻ em có thể cứu được 16 triệu mạng sống đến năm 2015, dù giới phân tích cho rằng 40 tỉ USD vẫn chưa đủ để đạt mục tiêu như mong đợi. Cụ thể, giới chức LHQ hy vọng quỹ trên sẽ được phân bổ cho 49 nước nghèo nhất thế giới. Tuy nhiên, những nước này cần đến 88 tỉ USD trong vòng 5 năm tới cho ngân sách y tế của mình. 

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.