Lật tàu ở Ý, hơn 4.100 người thoát chết

15/01/2012 01:15 GMT+7

Ngày 14.1, giới chức Ý thông báo ít nhất 3 người thiệt mạng và 70 người mất tích trong vụ du thuyền chở 4.234 người, bao gồm 3.200 hành khách bị lật ở Địa Trung Hải vào đêm trước đó.

Theo AFP, tàu Costa Concordia đang chở khách du ngoạn trên biển thì bất ngờ đụng phải bãi đá ngầm gần đảo Isola del Giglio của Ý và bắt đầu nghiêng về bên trái. Nhà chức trách lập tức huy động trực thăng, tàu đến ứng cứu và đưa được hơn 4.100 nạn nhân vào bờ an toàn. “Cảnh tượng giống như vụ chìm tàu Titanic. Chúng tôi bị mắc cạn xung quanh các bãi đá gần Isola del Giglio”, hành khách Mara Parmegiani bàng hoàng kể với tờ Herald Sun.

 
Tàu Costa Concordia bị nghiêng ngoài khơi đảo Isola del Giglio - Ảnh: Telegraph

Hiện tàu vẫn đang kẹt ngoài khơi. Giới chức xác nhận có một lỗ thủng cực lớn trên thân tàu và đang điều tra nguyên nhân tai nạn. Theo AFP, Costa Concordia là du thuyền hạng sang thuộc sở hữu Công ty Costa Crociere với 5 nhà hàng, 13 quán bar, 4 hồ bơi…  

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.