Lấy nông dân Trung Quốc, phụ nữ Việt phải xin thị thực 4 lần/năm

29/07/2013 16:10 GMT+7

(TNO) Trong 6 năm qua đã có 23 phụ nữ Việt Nam kết hôn với nông dân ở thị trấn Lâm Kỳ thuộc tỉnh Hà Nam của Trung Quốc, theo báo Henan Business Daily hôm nay 29.7.

Tuy nhiên, phần lớn những phụ nữ này cứ mỗi ba tháng phải nộp đơn xin thị thực vì chưa có giấy phép thường trú.

Trước khi nộp đơn xin giấy phép thường trú, phụ nữ Việt phải kết hôn với người Trung Quốc ít nhất 5 năm và sống ở nước này ít nhất 5 năm, theo tờ China Daily.

Henan Business Daily cho rằng nhiều nông dân ở Lâm Kỳ lấy vợ Việt vì chi phí thấp hơn nhiều so với việc lấy vợ người Trung Quốc.

Chẳng hạn, hồi năm 2011, khi lấy vợ người Việt, Lưu Vệ Hoa, 35 tuổi, chi 30.000 nhân dân tệ (hơn 100 triệu đồng), trong khi kết hôn với phụ nữ Trung Quốc sẽ tốn ít nhất 100.000 nhân dân tệ.

Văn Khoa

>> Vụ gả bán 17 phụ nữ Việt ra nước ngoài: Các bị cáo lãnh án nặng
>> Trung Quốc bắt 7 kẻ buôn bán phụ nữ Việt
>> Phụ nữ Việt trong mắt đàn ông nước ngoài
>> Malaysia giải cứu 23 phụ nữ Việt
>> Phụ nữ Việt lười sinh con

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.