LHQ cảnh báo tình trạng khẩn cấp lương thực

Khánh An
Khánh An
11/06/2020 10:55 GMT+7

Dự báo thế giới sẽ có thêm 49 triệu người lâm vào cảnh nghèo cùng cực trong năm nay, hơn 820 triệu người bị đói, khoảng 144 triệu trẻ em dưới 5 tuổi thấp còi.

Hãng AFP ngày 10.6 dẫn lời Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres cảnh báo thế giới đang đối diện với nguy cơ khẩn cấp về lương thực toàn cầu đe dọa hàng trăm triệu người vì dịch Covid-19 ảnh hưởng chuỗi cung ứng. Ông dự báo thế giới sẽ có thêm 49 triệu người lâm vào cảnh nghèo cùng cực trong năm nay, đồng thời công bố báo cáo cho thấy hơn 820 triệu người bị đói, khoảng 144 triệu trẻ em dưới 5 tuổi thấp còi.
Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) hôm qua cũng dự báo kinh tế toàn cầu sẽ sụt giảm 6% trong năm nay nếu dịch Covid-19 được kiểm soát, và sụt giảm đến 7,6% nếu xảy ra làn sóng lây nhiễm thứ 2. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), dịch Covid-19 đang tăng “cấp số nhân” tại khu vực Nam Mỹ và tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều nước.

Thiếu thốn lại thêm dịch Covid-19, người nghèo Venezuela ăn huyết bò để có chất đạm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.