LHQ điều tra chiến dịch quân sự của Israel tại Gaza

25/07/2014 03:00 GMT+7

Rạng sáng qua, Ủy ban Nhân quyền LHQ đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết cho phép mở cuộc điều tra về nghi vấn chiến dịch quân sự của Israel tại Dải Gaza đã vi phạm luật quốc tế, làm thiệt mạng nhiều dân thường và phá hủy hàng loạt công trình xây dựng.

Rạng sáng qua, Ủy ban Nhân quyền LHQ đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết cho phép mở cuộc điều tra về nghi vấn chiến dịch quân sự của Israel tại Dải Gaza đã vi phạm luật quốc tế, làm thiệt mạng nhiều dân thường và phá hủy hàng loạt công trình xây dựng.

Theo AFP, văn kiện do Palestine soạn thảo nói trên được thông qua với 29 phiếu thuận, 17 phiếu trắng và 1 phiếu chống (của Mỹ). Trước đó, trong cuộc họp ngày 24.7 tại Geneva (Thụy Sĩ), Cao ủy Nhân quyền LHQ Navi Pillay nhận định “rất có thể” Israel đã phạm tội ác chiến tranh. Tính đến hôm qua, hơn 670 người đã thiệt mạng, phần lớn là dân thường, kể từ khi Tel Aviv mở chiến dịch quân sự tại Gaza cách đây hơn 2 tuần. LHQ ước tính khoảng 1/3 nạn nhân thường dân là trẻ em dưới 18 tuổi.

Theo nghị quyết vừa được thông qua, LHQ sẽ gửi khẩn cấp một ủy ban điều tra quốc tế độc lập để thu thập các chứng cứ và xác định những hành vi vi phạm luật quốc tế trong đợt giao tranh đang diễn ra tại Dải Gaza. Bản báo cáo kết quả điều tra sẽ được công bố vào phiên họp tháng 2 - 3.2015 của Ủy ban Nhân quyền LHQ. Tel Aviv đã chính thức bác bỏ mọi cáo buộc và khẳng định lực lượng Hamas đã “lấy dân thường làm lá chắn”.

Trong một diễn biến liên quan, hôm qua Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết khó đạt được thỏa thuận ngừng bắn trong vài ngày tới. Cùng ngày, thủ lĩnh Hamas Khaled Mechaal cũng bác bỏ khả năng ngừng bắn cho đến khi Tel Aviv chấm dứt phong tỏa Dải Gaza.

Lan Chi

>> Dải Gaza chìm trong lửa đạn
>> Biệt kích Israel đổ bộ Dải Gaza
>> Israel tăng cường chiến dịch tấn công Dải Gaza, hàng ngàn người sơ tán
>> Israel chuẩn bị đưa bộ binh vào Dải Gaza

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.