LHQ trừng phạt các quan chức CHDCND Triều Tiên

18/07/2009 00:21 GMT+7

Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ hôm 16.7 đã thông qua việc áp dụng lệnh cấm đi lại và phong tỏa tài sản đối với 5 công ty và 5 cá nhân của CHDCND Triều Tiên liên quan tới chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của nước này, theo hãng tin AFP.

Đây là lần đầu tiên LHQ trừng phạt trực tiếp các cá nhân của CHDCND Triều Tiên, bao gồm Ri Je-son và Hwang Sok-hwa, hai quan chức thuộc Tổng cục Năng lượng hạt nhân, giám sát chương trình hạt nhân; Ri Hong-sop, cựu Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu hạt nhân Yongbyon; Han Yu-ro, Giám đốc Tập đoàn thương mại Korea Ryongaksan liên quan tới chương trình tên lửa đạn đạo; và Yun Ho-jin, Giám đốc Tập đoàn thương mại Namchongang, giám sát việc nhập khẩu các thiết bị phục vụ chương trình làm giàu uranium. Ngoài ra, LHQ cũng cấm các nước bán cho Bình Nhưỡng hai loại nguyên liệu là graphite và sợi para-aramid, được dùng trong việc chế tạo tên lửa đạn đạo.

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.