Libya cáo buộc NATO giết 718 dân thường

02/06/2011 00:06 GMT+7

Phát ngôn viên của Chính phủ Libya Moussa Ibrahim hôm 31.5 khẳng định các vụ không kích của NATO đến nay đã làm 718 dân thường thiệt mạng và 4.067 người bị thương.

Ngược lại, tờ Le Figaro dẫn lời một số quan chức Pháp loan tin chính quyền Libya đang tăng cường trấn áp người chống đối ở thủ đô Tripoli, khiến đến nay có thể “hơn 10.000 người đã thiệt mạng và hơn 20.000 người bị giam giữ”. Theo tờ báo, đây là thông tin thu được từ các quan chức Libya đào tẩu và chuyên gia tình báo phương Tây. Hôm qua, TTK NATO Anders Fogh Rasmussen thông báo liên minh quyết định kéo dài chiến dịch quân sự tại Libya thêm 3 tháng.

Tại Yemen, đụng độ tại thủ đô Sanaa từ đêm 31.5 đến hôm qua giữa quân chính phủ và những người chống đối đã làm ít nhất 41 người thiệt mạng, theo AP. Hiện khu vực phía bắc và phía tây của Sanaa đang do lực lượng chống đối kiểm soát.

Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.