Libya lại chìm trong bạo lực

18/11/2013 03:15 GMT+7

Ngày 17.11, chính quyền thủ đô Tripoli của Libya tuyên bố tổng đình công trong 3 ngày ở các cơ quan nhà nước lẫn tư nhân để phản đối vụ bạo lực nghiêm trọng làm ít nhất 43 người thiệt mạng và khoảng 460 người bị thương.

AFP dẫn thông cáo của Hội đồng thành phố Tripoli cho biết đây là hành động nhằm chia sẻ sự mất mát của gia đình các nạn nhân. Ngày 16.11, nhiều người dân Tripoli tham gia biểu tình yêu cầu các nhóm vũ trang rời khỏi Libya và thành lập lại quân đội.

Bạo lực bùng phát khi nhóm vũ trang ở khu Gharghour, phía nam thủ đô nổ súng về phía đoàn diễu hành và những người biểu tình có súng đã bắn trả quyết liệt. Nhiều tuyến đường của thủ đô Libya bị phong tỏa trong khi nhiều nhóm vũ trang bắt đầu đổ về Tripoli. Vụ việc cho thấy chính phủ Libya vẫn chưa thật sự ổn định được đất nước kể từ sau khi nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi bị lật đổ hồi tháng 8.2011.

Lan Chi

>> Libya giữ người nhập cư châu Phi trong… sở thú
>> Thủ tướng Libya đã được thả
>> Phiến quân bắt cóc thủ tướng Libya để trả đũa Mỹ
>> Thủ tướng Libya bị bắt cóc
>> Mỹ bắt được thủ lĩnh Al Qaeda ở Libya
>> Chốt quân sự bị tấn công, 15 binh sĩ Libya thiệt mạng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.