Lịch sử sang trang

29/03/2015 07:00 GMT+7

Quan hệ giữa Serbia và Kosovo vừa có được bước chuyển rất quyết định có thể được coi là bước ngoặt lịch sử khi lần đầu tiên một thành viên chính phủ Serbia nhận lời mời của chính phủ Kosovo công cán vùng lãnh thổ vốn thuộc về Serbia nhưng đã đơn phương tuyên bố độc lập năm 2008.

Quan hệ giữa Serbia và Kosovo vừa có được bước chuyển rất quyết định có thể được coi là bước ngoặt lịch sử khi lần đầu tiên một thành viên chính phủ Serbia nhận lời mời của chính phủ Kosovo công cán vùng lãnh thổ vốn thuộc về Serbia nhưng đã đơn phương tuyên bố độc lập năm 2008.
Đến nay, Kosovo đã được hơn 90 quốc gia trên thế giới công nhận ngoại giao nhưng trong đó không có Serbia. Ở Kosovo, hơn 90% số dân là người gốc Albania và phần còn lại là người Serbia. Hai cộng đồng sắc tộc này sống ở hai khu vực lãnh thổ tách biệt nhau trong Kosovo. Quan chức Serbia từ năm 2008 thường đến vùng người Serbia sinh sống ở Kosovo nhưng chưa lần nào đặt chân tới nơi người Albania cư ngụ - cho tới thời điểm chuyến đi của Ngoại trưởng Serbia Ivica Dacic.
Cho dù chỉ đến Kosovo để tham dự một hội nghị khu vực, chuyến đi của ông Dacic trong thực chất đã làm thay đổi cơ bản toàn bộ mối quan hệ theo hướng Serbia bắt đầu chấp nhận sự tồn tại trên thực tế của nhà nước Kosovo độc lập ở bên cạnh. Mối quan hệ song phương này giờ có được nền tảng và điểm xuất phát mới để chuyển sang một giai đoạn mới.
Sau thỏa thuận ký kết năm 2013 với Kosovo nhờ vai trò trung gian và cả dưới áp lực của EU, Serbia lại một lần nữa để cho lý trí chế ngự tình cảm trong vấn đề Kosovo. Đối với Serbia, đấy là những quyết định gây đau đớn nhưng lại rất cần thiết nếu muốn gia nhập EU nhanh chóng. Phải có cách tiếp cận rất thực dụng về lợi ích thì mới dám chấp nhận trả giá như thế. Vấn đề đối với Serbia không chỉ là chấp nhận trả giá, mà còn phải trả đúng giá vào đúng thời điểm cho đúng đối tượng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.