Liên Hiệp Quốc tiếp tục cử đặc phái viên đến Ukraine

06/03/2014 17:30 GMT+7

(TNO) Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon cho biết tổ chức này sẽ tiếp tục cử một đặc phái viên khác đến Ukraine.

(TNO) Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon cho biết tổ chức này sẽ cử một đặc phái viên khác đến Ukraine. Quyết định này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi một đặc phái viên Liên Hiệp Quốc nói ông ta bị những người vũ trang không rõ danh tính ép buộc phải rời khỏi Crimea, Ukraine hôm 5.3.

>> Đặc phái viên Liên Hiệp Quốc bị đe dọa ở Crimea

“Tôi đã quyết định cử Trợ lý tổng thư ký về nhân quyền Ivan Simonovic đến Kiev và đến miền đông Ukraine, bao gồm cả Crimea, để chứng kiến và giám sát tình hình nhân quyền tại đó”, hãng tin RIA Novosti (Nga) dẫn lời ông Ban ngày 6.3.

Ông Simonovic dự kiến sẽ lên đường sang Crimea vào cuối tuần này, theo RIA Novosti.

Trước đó, vào hôm 5.3, Đặc phái viên Liên Hiệp Quốc Robert Serry cho biết ông đã phải cắt ngắn thời gian làm việc và rời khỏi Crimea sau khi bị 10 - 15 người vũ trang không rõ danh tính đe dọa.

Hàng ngàn binh sĩ vũ trang mặc quân phục không phù hiệu đã chiếm giữ và phong tỏa đường ra vào bán đảo Crimea trong tuần qua. Phía Nga vẫn khẳng định lực lượng này không phải là quân đội Nga.

Hoàng Uy

>> Nga sẽ không để xảy ra 'tắm máu ở Ukraine
>> Việt Nam quan tâm và mong muốn Ukraine sớm ổn định
>> Lãnh đạo chính quyền Ukraine lâm thời mướn xạ thủ bắn người biểu tình?
>> OSCE gửi 35 quan sát viên quân sự đến Ukraine
>> Ủy ban châu u công bố gói viện trợ 11 tỉ euro cho Ukraine

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.