Lính đặc nhiệm Thái qua đời vì nhiễm trùng mắc phải trong cuộc giải cứu đội bóng Heo rừng

28/12/2019 11:43 GMT+7

Một sĩ quan lực lượng đặc nhiệm hải quân Thái Lan vừa qua đời vì vết nhiễm trùng mắc phải khi tham gia giải cứu đội bóng nhí mắc kẹt trong hang động năm 2018.

Hải quân hoàng gia Thái Lan ngày 27.12 thông báo sĩ quan Beiret Bureerak của lực lượng đặc nhiệm SEAL từng tham gia giải cứu đội bóng nhí đã qua đời. Ông Bureerak bị nhiễm trùng máu và đã được điều trị nhưng bệnh tình ngày càng trở nặng.
Trước đó, cựu binh hải quân Saman Kuman cũng thiệt mạng trong chiến dịch giải cứu quy mô lớn hồi năm ngoái.
Chiến dịch được tổ chức sau khi 12 cầu thủ nhí và huấn luyện viên Ekapol Chanthawong của đội bóng Heo rừng bị mắc kẹt trong hang trong  chuyến dã ngoại tham quan hang Tham Luang nổi tiếng ở tỉnh Chiang Rai vào ngày 23.6.2018.

Sau 1 năm vụ mắc kẹt, đội bóng nhí Thái Lan quay lại hang Tham Luang cầu nguyện

Trời mưa lớn khiến nước lên nhanh làm ngập các lối ra và cả nhóm bị mắc kẹt bên trong. Chính quyền Thái Lan đã triển khai lực lượng để tìm kiếm và giải cứu các cầu thủ nhí. Đội cứu hộ tình nguyện từ nhiều nước cũng đến Thái Lan để hỗ trợ chiến dịch này.
Các cầu thủ được tìm thấy sau 9 ngày cho biết đã sống sót bằng cách ngồi thiền và uống nước nhỏ xuống từ các khối thạch nhũ.
Chiến dịch cứu hộ kết thúc vào ngày 10.7 khi các thành viên đội bóng được thợ lặn đưa ra ngoài an toàn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.