Lo ngại làn sóng xuất khẩu công nghệ giám sát từ Trung Quốc

Thanh Lương
Thanh Lương
18/12/2019 11:00 GMT+7

Một báo cáo nói rằng những công ty cung cấp công nghệ giám sát hiện đại như Huawei , Hikvision, Dahua hay ZTE có liên hệ mật thiết với chính phủ Trung Quốc .

Quỹ Carnegie vì hòa bình quốc tế - CEIP (trụ sở Washington D.C, Mỹ) vừa công bố một báo cáo cho hay các công ty Trung Quốc đã xuất khẩu công nghệ giám sát bằng trí tuệ nhân tạo (AI) tới hơn 60 nước, làm dấy lên những lo ngại xâm phạm quyền riêng tư.
Cụ thể, báo cáo nói rằng những công ty cung cấp công nghệ giám sát hiện đại như Huawei, Hikvision, Dahua hay ZTE có liên hệ mật thiết với chính phủ Trung Quốc.
“Các nước nhập khẩu công nghệ này nhằm tăng thêm sức mạnh cho hệ thống công quyền và những dữ liệu của công dân có thể bị gửi lại cho phía Trung Quốc”, báo cáo của CEIP cáo buộc.

[VIDEO] Cảnh sát Trung Quốc đeo kính nhận diện tội phạm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.