Loạn đả ở quốc hội Ấn Độ

14/02/2014 03:00 GMT+7

Quốc hội Ấn Độ đã trở thành một bãi chiến trường vào hôm qua sau khi một nghị sĩ dùng hơi cay để phản đối dự luật thành lập một bang mới từ bang Andhra Pradesh.

Theo AFP, các nghị sĩ chống dự luật đã cố gắng giật microphone của chủ tịch quốc hội trong khi một người khác rút ra một bình xịt hơi cay và phun tứ tung, khiến các nhà làm luật của Ấn Độ cuống cuồng chạy ra ngoài. Ẩu đả cũng nổ ra giữa các nghị sĩ chống dự luật và những người muốn tái lập trật tự.

Một nghị sĩ đến từ bang Andhra Pradesh bị tố cáo đã rút ra một con dao, song ông này phủ nhận, nói rằng ông chỉ vung micro. Nhiều nghị sĩ đã gặp vấn đề hô hấp vì hơi cay và được đưa đến điều trị, theo AFP. Tổng cộng 17 người đã bị đình chỉ tư cách nghị sĩ vì vụ bạo lực.

Bộ trưởng Các vấn đề quốc hội Ấn Độ Kamal Nath đã lên án vụ ẩu đả là “vết nhơ của nền dân chủ đại nghị”.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.