Lũ lụt lớn ở Pháp, 5 người chết

01/12/2014 09:45 GMT+7

(TNO) Ít nhất 5 người chết và hàng ngàn người phải sơ tán khỏi các khu vực trũng, ven sông bị ảnh hưởng của lũ lụt ở phía nam nước Pháp, theo The Guardian ngày 1.12.

Lũ lụt xảy ra gần bờ biển Địa Trung Hải, Pháp giết chết 15 người hồi 16.6.2010 - Ảnh: Reuters
Lũ lụt xảy ra gần bờ biển Địa Trung Hải, Pháp giết chết 15 người hồi 16.6.2010 - Ảnh: Reuters 

Đây là đợt lũ lụt xảy ra tồi tệ nhất trong năm ở miền nam nước Pháp. 5 người đã thiệt mạng, trong đó có cụ già 73 tuổi chết vì suy tim khi cố gắng giữ chiếc xe chìm trong nước khỏi trôi theo lũ ở Rivesaltes, trong khu vực Pyrénées-Orientales.

Chính phủ cho biết đợt lũ lần này nghiêm trọng hơn năm 1999. Hàng ngàn dân đã được sơ tán cách các con sông 200 m. Hơn 3.000 người đã được sơ tán kịp thời, các quan chức cho biết ngày 30.11.

Dọc theo bờ sông Agly, 2.800 người đã sơ tán, 560 người ở Canet, Argelès-sur-Mer và Barcarès, bên bờ Địa Trung Hải đã rời bỏ nhà cửa.

Năm 1999, lũ ở sông Berre làm chết và mất tích 35 người trong khu vực. Khiến 250 người phải sơ tán ở ven sông Sigean, phía nam thành phố Narbonne.

Mộc Di

>> Lũ lụt tiếp tục hoành hành ở Ấn Độ, Pakistan
>> Lũ lụt ở Bosnia và Serbia, ít nhất 30 người chết
>> Lũ lụt giết chết 84 người ở Pakistan
>> Lũ lụt tại Trung Quốc, 40 người bị chôn vùi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.