Lũ lụt ở Ấn Độ, 120 người chết

19/06/2013 16:15 GMT+7

(TNO) Mưa lớn trong ngày 18.6 dẫn đến ngập lụt ở miền bắc Ấn Độ, khiến ít nhất 120 người chết.

(TNO) Mưa lớn trong ngày 18.6 dẫn đến ngập lụt ở miền bắc Ấn Độ, khiến ít nhất 120 người chết. Ngày 19.6, trực thăng quân sự được triển khai thả thực phẩm cứu trợ cho các nạn nhân vùng lũ.

Hai bang Uttarakhand và Himachal Pradesh hứng chịu lượng mưa lớn bất thường trong ngày 18.6, dẫn đến lũ lụt cuốn trôi hàng ngàn căn nhà, theo AFP.

“Ít nhất 120 người chết. Chính quyền địa phương và quân đội đang nỗ lực cứu hộ hàng ngàn người dân, khách du lịch bị mắc kẹt tại các khu du lịch nổi tiếng”, Jaspal Arya, một lãnh đạo chịu trách nhiệm về khắc phục hậu quả thảm họa thiên nhiên ở bang Uttarakhand, cho biết.

Trong ngày 18.6, 250 người được trực thăng quân sự cứu hộ từ các khu vực bị lũ lụt ở bang Uttarakhand, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Năm khu căn cứ quân sự ở miền bắc Ấn Độ cử lực lượng xuống các địa phương hỗ trợ người dân.

Phúc Duy

>> Lũ lụt hoành hành Trung u
>> Lũ lụt nghiêm trọng ở Argentina, 54 người chết
>> Phê duyệt phương án phòng chống lũ lụt 3 thủy điện
>> Lũ lụt ở Triều Tiên, gần 170 người chết
>> Lũ lụt tại Ấn Độ, 79 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.