Lũ ở Triều Tiên, 300 người chết, 600 người mất tích

14/09/2012 13:55 GMT+7

(TNO) Số người chết trong các trận lũ từ giữa tháng 6 đến cuối tháng 8.2012 ở CHDCND Triều Tiên đã lên tới 300, trong khi vẫn còn 600 người mất tích, theo hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên ngày 14.9.

>> Lũ lụt ở Triều Tiên, gần 170 người chết

Lũ ở Triều Tiên, 300 người chết, 600 người mất tích
Lũ làm hư hại nhiều cơ sở hạ tầng ở CHDCND Triều Tiên - Ảnh: Reuters

Các đợt thiên tai nói trên còn phá hủy 87.280 ngôi nhà, làm ảnh hưởng khoảng 298.000 người, hư hại nhiều đất nông nghiệp và các cơ sở hạ tầng, gồm dây cáp điện, mỏ than và đường ray xe lửa.

Trong đó, đợt bão Bolaven ập vào gần như cả CHDCND Triều Tiên hồi cuối tháng 8, khiến 59 người chết và 50 người mất tích.

Trong khi đó, CHDCND Triều Tiên ngày 12.9, tuyên bố không nhận gói viện trợ bột mì, mì gói và thuốc trị bệnh, trị giá 9 triệu USD từ Hàn Quốc, cho rằng Seoul thiếu chân thành, Tân Hoa xã trích thông tin từ KCNA cho hay.

Theo hãng tin Yonhap, Bình Nhưỡng được cho là muốn nhận gạo và xi măng, những thứ mà Seoul còn cân nhắc có nên viện trợ hay không vì sợ chúng được phân phát cho quân đội Triều Tiên.

Văn Khoa

>> Triều Tiên lại xả đập gần biên giới với Hàn Quốc
>> Nguồn khoáng sản Triều Tiên trị giá hơn 9.700 tỉ USD
>> Triều Tiên sẽ bán nhà ở cho người nước ngoài?
>> Lũ lụt ở Triều Tiên, gần 170 người chết
>> Lũ ở Triều Tiên, 88 người chết
>> Phái đoàn LHQ thị sát vùng lũ ở Triều Tiên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.