Lựa chọn tị nạn của Snowden thu hẹp dần

03/07/2013 03:20 GMT+7

Trang mạng WikiLeaks hôm qua thông báo cựu nhân viên CIA Edward Snowden, người tiết lộ chương trình theo dõi internet toàn cầu của Mỹ, đã gửi yêu cầu xin tị nạn tới 21 quốc gia, theo AFP.

Snowden (30 tuổi) hiện đang trú ngụ tại khu vực quá cảnh của sân bay Sheremetyevo ở Moscow, Nga.

Ngày 1.7, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moscow sẵn sàng chào đón Snowden, nếu người này ngưng hành động chống Mỹ.

Tuy nhiên, phát ngôn viên Dmitry Peskov của Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 2.7 thông báo Snowden đã từ bỏ yêu cầu xin tị nạn ở Nga sau khi ông Putin đưa ra điều kiện trên.

Ngoài ra, trong số quốc gia mà Snowden xin tị nạn đã có nhiều nước từ chối như Ba Lan, Phần Lan và Ấn Độ... Theo Reuters, con đường xin tị nạn của Snowden đang thu hẹp dần vì hộ chiếu đã bị vô hiệu hóa và không có thị thực Nga để rời khỏi sân bay.

Văn Khoa

>> Edward Snowden xin tị nạn ở 21 nước
>> Edward Snowden xin tị nạn ở Nga, dọa tiết lộ thêm thông tin mật về Mỹ
>> Vụ Snowden: Ecuador sẽ hội ý trước với Mỹ
>> Những tình tiết bí mật đằng sau vụ Edward Snowden đào thoát khỏi Hồng Kông
>> Mở ra khả năng Snowden ở lại nước Nga
>> Mỹ không điều chiến đấu cơ chặn Snowden
>> Quốc hội Nga mời Edward Snowden hợp tác điều tra
>> Snowden và kiếp lấy sân bay làm nhà
>> Edward Snowden có nguy cơ bị kẹt lại Nga vĩnh viễn
>> Venezuela sẵn sàng cho Snowden tị nạn
>> Tổng thống Nga: Snowden quá cảnh ở sân bay Moscow
>> Nga - Trung - Mỹ căng thẳng vì Snowden
>> Nga bác tin Snowden đã đến Moscow

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.