Lực lượng ly khai xứ Basque tuyên bố ngừng bắn

05/09/2010 23:50 GMT+7

Lực lượng vũ trang ly khai xứ Basque (ETA) tại Tây Ban Nha hôm qua bất ngờ tuyên bố sẽ không thực hiện thêm bất cứ hành động vũ lực nào trong cuộc đấu tranh với chính phủ vốn đã kéo dài suốt 4 thập niên.

Trong một đoạn băng do đài BBC thu thập được, ETA cho hay quyết định này nhằm tạo chuyển động mới trong quá trình tiến đến dân chủ. Chính quyền Madrid luôn khẳng định chỉ chấp nhận đàm phán với ETA nếu nhóm này từ bỏ con đường bạo lực.

Trong hơn 40 năm qua, ETA đã tiến hành một chiến dịch đẫm máu để đòi độc lập cho xứ Basque - vốn phần lớn nằm trong lãnh thổ Tây Ban Nha và một phần thuộc miền nam Pháp. Hơn 820 người thiệt mạng, hàng ngàn người bị thương trong các vụ đánh bom do ETA thực hiện, chưa kể hàng chục vụ bắt cóc. Hơn 700 thành viên ETA đang ngồi tù tại Tây Ban Nha, Pháp và các nước khác. Chưa rõ lần này ETA tuyên bố ngừng bắn tạm thời hay vĩnh viễn.

H.G

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.