Lùm xùm vụ bán máu Tổng thống Reagan

24/05/2012 03:12 GMT+7

AP ngày 23.5 đưa tin gia đình và quỹ bảo trợ của Tổng thống Mỹ Ronald Reagan (1911 - 2004) chỉ trích kịch liệt việc máu của ông bị đem đi bán đấu giá.

Hồi tuần trước, Công ty PFC Auctions có trụ sở tại đảo Guernsey, Anh, đã tổ chức đấu giá một lọ nhỏ chứa máu của Tổng thống Reagan.

Lọ máu trên có nguồn gốc từ lần ông được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đại học George Washington sau khi bị ám sát vào ngày 30.3.1981. Lần đó, vị tổng thống này may mắn thoát nạn và một người làm trong phòng thí nghiệm y khoa đã đánh cắp lọ máu của ông.

Tính đến hôm qua, giá trị lọ máu đã lên đến 11.000 USD và cuộc đấu giá kết thúc vào ngày 24.5. Trong khi đó, con trai Tổng thống Reagan tuyên bố lọ máu trên không phải của cha mình. Quỹ bảo trợ của ông thì khẳng định sẽ làm mọi cách để đình chỉ vụ đấu giá.

Lê Loan

>> Máu cố Tổng thống Mỹ Reagan được đem bán đấu giá
>> Bộ xương khủng long giá triệu đô
>> Đấu giá đồ lót hoàng cung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.