Malaysia đóng cửa hàng trăm trường học vì nắng nóng

11/04/2016 15:55 GMT+7

Trên 250 trường học ở Malaysia bị đóng cửa vào ngày 11.4 vì đợt nắng nóng do hiện tượng thời tiết El Nino.

Trên 250 trường học ở Malaysia bị đóng cửa vào ngày 11.4 vì đợt nắng nóng do hiện tượng thời tiết El Nino.

Malaysia đóng cửa trên 250 trường học để bảo vệ sức khỏe học sinh trước đợt nắng nóng nghiêm trọng - Ảnh: AFPMalaysia đóng cửa trên 250 trường học để bảo vệ sức khỏe học sinh trước đợt nắng nóng nghiêm trọng - Ảnh: AFP
Bộ Giáo dục Malaysia ra lệnh đóng cửa các trường học ở bang Perlis và Pahang sau khi nhiệt độ tăng lên trên 37 độ C trong vòng 72 giờ qua, theo AFP ngày 11.4
Bộ Giáo dục Malaysia cho hay họ đưa ra quyết định trên nhằm bảo vệ sức khỏe của trên 100.000 học sinh.
Đợt nóng còn ảnh hưởng đến việc trồng rau, dẫn đến giá thực phẩm tăng cao. Những cánh đồng lúa và đồn điền cao su cũng bị ảnh hưởng do nhiệt độ tăng cao.
Hiện tượng thời tiết bất thường El Nino xuất hiện là do nhiệt độ mặt nước biển gia tăng ở Thái Bình Dương, theo AFP. El Nino có thể gây ra mưa ở một số khu vực và gây hạn hán ở các khu vực khác trên thế giới. Cơ quan Khí tượng Malaysia cho biết đợt nóng hiện tại được dự báo sẽ kết thúc sớm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.