Malaysia kêu gọi đoàn kết về biển Đông

23/10/2011 00:53 GMT+7

Trong bài phát biểu gửi tới một hội thảo quốc tế về biển Đông tại Kuala Lumpur hồi đầu tuần, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi cho rằng đoàn kết ASEAN, một cơ chế đa phương hiệu quả và các biện pháp xây dựng lòng tin (CBMs) là những yếu tố rất quan trọng trong giải quyết tranh chấp.

Trang tin Maritimesecurity.asia dẫn bài phát biểu viết: “Đoàn kết ASEAN có tính quyết định cho vấn đề biển Đông”. Vì thế, Bộ trưởng Hamidi đề nghị đầu tiên cần phát triển CBMs để các bên có thể đẩy mạnh hợp tác và đối thoại trực tiếp, góp phần ngăn chặn bất đồng leo thang thành xung đột.

Tại hội thảo, tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Anh, Phó chủ nhiệm khoa Luật, Học viện Quan hệ quốc tế của Việt Nam, đã có bài tham luận Nội dung và lộ trình cho Bộ quy tắc ứng xử trên biển Đông ràng buộc về mặt pháp lý thu hút được sự chú ý của các đại biểu, theo Cổng TTĐT Chính phủ.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.