Malaysia xây căn cứ chống đánh bắt trái phép

07/08/2017 08:23 GMT+7

Tờ The Straits Times ngày 6.8 đưa tin Malaysia vừa khánh thành căn cứ Abu Bakar trên dải Middle Rocks, nằm ở vùng tiếp giáp giữa vịnh Singapore và Biển Đông.

Căn cứ này gồm bãi đáp trực thăng, hải đăng, cầu tàu dài 316 m và sẽ phục vụ các lực lượng vũ trang, Cục Hải dương, cảnh sát biển cũng như ngư dân Malaysia.
Theo giới chức, một nhiệm vụ quan trọng của căn cứ mới là tăng cường an ninh tại vùng biển thường có nhiều tàu cá của các nước láng giềng vào đánh bắt trái phép. Mặt khác, căn cứ Abu Bakar chỉ cách đảo Pedra Branca/Pulau Batu Puteh tranh chấp với Singapore chỉ hơn 1 km.

tin liên quan

Điểm nóng tranh chấp Malaysia - Singapore
Malaysia vừa đệ đơn lên Tòa án Công lý quốc tế yêu cầu giải thích về phán quyết năm 2008 liên quan đến nhóm đảo tranh chấp với Singapore.
Kuala Lumpur tuyên bố ngoài mục tiêu tăng cường an ninh, công trình này còn nhằm “khẳng định chủ quyền của Malaysia” và phục vụ nghiên cứu khoa học.
Vào năm 2008, Tòa án Công lý quốc tế công nhận chủ quyền của Singapore đối với đảo Pedra Blanca/Pulau Batu Puteh. Tuy nhiên, Malaysia hồi tháng 2 nộp đơn yêu cầu xem xét lại phán quyết và đến tháng 6, tiếp tục nộp đơn yêu cầu công nhận chủ quyền đối với vùng biển xung quanh đảo.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.