Mạng xã hội Tây: Máy bay MS804 mất tích cách vụ MH370 đúng... 804 ngày!

20/05/2016 13:16 GMT+7

Trong khi vẫn chưa tìm ra tung tích máy bay MS804 của EgyptAir (Ai Cập) mất tích ngày 19.5 thì mạng xã hội phương Tây dậy sóng khi "phát hiện" số hiệu chuyến bay này trùng số ngày vụ máy bay MH370 mất tích.

Chiếc máy bay Airbus A320 (chuyến bay số hiệu MS804), chở theo 66 người, từ thủ đô Paris (Pháp) bay về thủ đô Cairo (Ai Cập) thì biến mất khỏi màn hình radar vào sáng sớm ngày 19.5.

Trong khi các nước có công dân là hành khách trên máy bay đang gửi đội tìm kiếm chiếc máy bay, thì trên mạng xã hội xuất hiện một thông tin trùng hợp “rợn người” giữa việc mất tích của máy bay EgyptAir, chuyến bay MS804 với máy bay MH370 của hãng Malaysia Airlines mất tích cách đây hơn 2 năm.

MH370 là mã chuyến bay của chiếc máy bay Boeing 777-200ER của hãng Malaysia Airlines bị mất tích ngày 8.3.2014 khi đang trên đường từ thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia) sang thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc). Trên máy bay có tổng cộng 239 người.
Tính từ ngày 8.3.2014 đến ngày 19.5.2016, ngày máy bay EgyptAir mất tích thì 2 vụ việc này xảy ra cách nhau là 804 ngày. Con số này trùng khớp với mã chuyến bay MS804 của máy bay Ai Cập mất tích.
Tung tích chiếc máy bay MH370 của Malaysia đến nay vẫn chưa được tìm thấy Reuters
Phát hiện này được một tài khoản có tên rbmw263 đăng tải trên mạng xã hội Reddit vào ngày 19.5. Người này đã sử dụng phần mềm tính thời gian của trang timeanddate.com để tính ra con số 804 ngày như trên và đăng tải rằng: chuyến bay MS804 mất tích đúng 804 ngày sau vụ mất tích của MH370.
Tính đến hiện tại đã có 118 lượt bình luận về "phát hiện" này. Có người thì cho rằng đây chẳng qua chỉ là sự trùng hợp bình thường, trong khi chính tác giả của phát hiện này phản bác lại rằng xác suất xảy ra của sự trùng hợp này là quá khó tin, và người này tin rằng có mối liên kết giữa sự mất tích của 2 chiếc máy bay.
Người khác thì cãi lại rằng những xác suất có tỉ lệ thấp vẫn thường xuyên xảy ra. Hơn nữa, cũng có hằng hà những đồn đoán về tai nạn hàng không này thú vị hơn là những kết quả số học.
Sơ đồ đường bay sau cùng của máy bay EgyptAir, chuyến bay MS804 sáng 19.5.2016 Flightradar24/BBC
Hiện nay các máy bay và tàu chiến các nước Ai Cập, Pháp, Anh, Hy Lạp đang nỗ lực tìm tung tích chiếc máy bay trên vùng biển Địa Trung Hải, một mảnh vỡ được cho là của máy bay này được phát hiện nhưng sau đó bị bác bỏ là có nguồn gốc từ MS804. Giả thuyết máy bay bị khủng bố cũng được đề cập.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.