Mắt bão Usagi đã hiện rõ

02/08/2007 10:08 GMT+7

* Động đất 7,3 độ Richter ở Vanuatu và núi lửa phun ở Philippines Bão Usagi đang đe dọa Nhật bản và Hàn quốc với sức gió trên 250km/h. Chính thức xuất hiện lúc 13h chiều 29.7, tính đến 22h tối 1.8 bão Usagi đã hoạt động 81 tiếng đồng hồ. Áp suất tối thiểu 945 hPa. Gió tối đa 90 dặm/h. Quãng đường đã di chuyển 1612km. Vận tốc trung bình 19,9km/h tương đương 477km/ ngày.

Lúc 16h chiều 1.8, mạng Digital - Typhoon của Nhật ghi nhận: mắt bão Usagi sáng rõ tại trung tâm, tuy vẫn nhỏ nhưng phát triển mạnh. Bão di chuyển theo hướng tây bắc trong nhiều giờ qua nhưng sẽ đổi hướng từ bắc sang đông bắc và sau đó sẽ tăng cấp thành bão typhoon.

Cách nay 2 ngày, dự báo bão đi qua gần đảo Ogasawara, đổ bộ lên bờ biển vùng Kanto nhưng đến 23h45 31.7 bão di chuyển đến vùng Kyushu. Ghi nhận của Digital- Typhoon lúc 14h15 chiều 29/7 cho biết, bão hình thành gần đảo Mariana. Bão có kích thước nhỏ, khác với bão Man Yi lúc ban đầu. Đây là bão thứ 5 trong số khoảng 27 bão của mùa bão 2007 trên Thái Bình Dương. Các bão đã diễn ra gồm Kong- Rey, Yu Tu, Toraji, Man Yi và nay là Usagi.

* Hồi 22h09 tối 1.8, động đất 7,3 độ Richter tại 15,8 độ bắc 167,8 độ đông dưới độ sâu 150km tại vùng đảo Vanuatu. Cơ quan cảnh báo PTWC của Hoa kỳ đã đưa ra cảnh báo sóng thần nhưng nhấn mạnh đây chỉ đơn thuần là thông báo do không có cơ sở dữ liệu về sức tàn phá của nó.

Trong khi đó, hồi 22h26 cùng ngày, Philippines hoảng loạn do một núi lửa ở miền trung phun lớp tro dày lên đồng ruộng và làng mạc trong vòng 3 dặm. Tuy nhiên, theo các nhà khoa học hiện chưa có hiện tượng phun trào dữ dội.

Đặng Ngọc Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.